Khách du lịch hay thích ngồi vỉa hè cho mát

Hiện nay đa số quán nhậu thu hút khách đều là những nơi có lề đường rộng, bố trí bàn nhậu bên ngoài để người dân vừa ngồi nhậu vừa hóng mát. Qua thực tế, ngoài người Việt muốn ngồi ngoài thì nhiều khách du lịch vào quán cũng yêu cầu ngồi bên ngoài chứ không chịu vào trong. Như vậy việc cấm bán trên vỉa hè không những cấm người Việt mà vô tình cấm cả khách du lịch.

Theo tôi, nên có chủ trương đối với những tuyến đường lớn thì nên kẻ vạch phân chia khu vực nào được phép kinh doanh, khu vực nào không. Đối với những khu vực kinh doanh thì yêu cầu chủ quán, cửa hàng làm cam kết sẽ giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, không lấn chiếm khu vực xung quanh. Nếu quán nào vi phạm thì phạt thật nặng để răn đe, sau này không dám tái phạm. Chứ còn cấm bán bia trên vỉa hè theo tôi nghĩ sẽ không khả thi.

(Chủ quán nhậu trên đường Trường Sa, quận Phú Nhuận, TP.HCM)

M.QUÝ ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm