Kẻ nghiện ma túy giết người, cướp của chấp nhận án tử

Như vậy bản án sơ thẩm tuyên tử hình Sang về hai tội giết người và cướp tài sản đã có hiệu lực pháp luật. Trước đó, ngay từ đầu phiên xử, Sang đã không còn yêu cầu xin tha tội chết, đồng ý với mức án tử hình nên xin rút kháng cáo.

Theo hồ sơ, Sang sớm bỏ học, ăn chơi đua đòi rồi sa vào nghiện ngập. Năm 19 tuổi, Sang bị TAND huyện Phú Giáo (Bình Dương) phạt 42 tháng tù về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Sau đó, Sang tiếp tục bị TAND tỉnh Bình Phước phạt 19 năm sáu tháng tù về hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đến tháng 6-2007, tòa ra quyết định cho Sang tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù vì nhiễm HIV và cho về gia đình để điều trị.

 
Lại Thành Sang được dẫn giải về trại tạm giam sau phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Được về, cần tiền mua ma túy, Sang nảy sinh ý định bán chiếc tivi cũ của gia đình. Qua thông tin trên báo, Sang biết anh Đức chuyên thu mua đồ điện tử. Sáng 22-11-2008, thấy cha mẹ đi vắng, Sang gọi điện thoại cho anh Đức đến. Sau khi kiểm tra, anh đồng ý mua tivi với giá 600.000 đồng và giao tiền. Sang bảo anh Đức mới đưa 400.000 đồng, còn thiếu 200.000 đồng, anh Đức quả quyết đã giao đủ nên đôi bên xảy ra xô xát.

Bực tức, anh Đức yêu cầu Sang trả lại tiền, không mua tivi nữa. Lúc này, thấy anh Đức nghe điện thoại, Sang tưởng anh báo công an nên xuống bếp lấy búa chạy lên buộc anh Đức phải trả thêm 200.000 đồng. Không đòi được, Sang dùng búa đánh nhiều nhát khiến anh Đức tử vong. Sau khi lấy mền lau các vết máu trên sàn, Sang khóa cửa thay quần áo. Khi thấy cha mẹ về, Sang liền móc túi quần nạn nhân lấy 5 triệu đồng cùng chiếc nhẫn rồi trèo ra sau nhà đón xe ôm bỏ trốn.

Ngày 22-2-2013, Sang bị Công an huyện Thuận An (Bình Dương) đưa vào trung tâm giáo dục. Tại đây, Sang bị phát hiện là hung thủ vụ án trên nên bị bắt. Xử sơ thẩm hồi tháng 4, TAND TP.HCM nhận định bị cáo phạm tội đặc biệt nguy hiểm và rất dã tâm nên tuyên tử hình.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm