Kê khai tài sản hiện rất hình thức

Ông Đạt dẫn chứng giải pháp kê khai tài sản hiện rất hình thức. “Vấn đề của chúng ta là “kê” nhưng không “công”. Kê xong cất trong tủ, thi thoảng mới lôi ra. Kê khai phải minh bạch và quản lý được thì hãy kê” - ông Đạt nói. Từ đó ông Đạt đề nghị Bộ Tư pháp đánh giá giải pháp kê khai tài sản nên giữ hay bỏ.

Được biết sau khi các bộ, ngành, địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, dự kiến cuối tháng 4 tới sẽ diễn ra hội nghị tổng kết toàn quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm