Indonesia đồng ý thả 57/61 ngư dân Kiên Giang

Lực lượng chức năng Indonesia giữ lại bốn tài công, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đang đề nghị phía Indonesia thả bốn tài công này cùng về với các ngư dân.

Trước đó, ông Trương Văn Ngữ, Chủ tịch Hội nghề Cá TP Rạch Giá và ông Trần Hon, phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang), là hai chủ phương tiện tàu cá được cấp phép khai thác đánh bắt hải sản hợp pháp trên ngư trường Indonesia. Hai ông ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Đại Dương (Bình Định) đưa tám tàu cá (một người bốn tàu) đi đánh bắt thủy sản tại ngư trường Natuna của nước bạn Indonesia thời hạn 12 tháng. Ngày 30-8-2013, tại Cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang), Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang tổ chức trao giấy phép của Tổng cục Thủy sản cho tám tàu cá này sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Biển và Nghề cá Indonesia.

K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm