Huyện Bắc Trà My: Đất bỏ hoang vì dân sợ động đất

Từ đó, sản xuất nông nghiệp gặp bế tắc, đất đai bỏ hoang nhiều” - đại biểu Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, phát biểu tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, ngày 12-12.

Theo ông Phong, các công trình, dự án xây dựng trên địa bàn huyện bây giờ phải tính đến yếu tố kháng chấn theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Vì vậy, kinh phí đầu tư xây dựng sẽ phải tăng ít nhất 30% so với trước đây. Do chi phí tăng thêm khá lớn, đã có nhiều nhà đầu tư xin rút lui, không đầu tư vào huyện nữa.

“Dự án xây dựng bến xe trung tâm đã được huyện tạo mọi cơ chế ưu đãi để thu hút đầu tư nhưng không có doanh nghiệp nào mặn mà. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn còn chuyển trụ sở vì lo ngại động đất. Điều đó làm tình hình kinh tế, sản xuất, xây dựng của huyện gặp khó khăn” - ông Phong nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm