Huy động trực thăng chở người bị thương nặng từ Phú Quốc vào TP.HCM cấp cứu

(PLO) - Chiều 28–12, chị Phạm Thị Thơm (35 tuổi) đang công tác tại Hải đội 512, Lữ đoàn 127 thuộc Vùng 5 Hải quân, nạn nhân bị côn trùng đốt tại huyện đảo Phú Quốc đã được đưa vào TP.HCM cấp cứu.
Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) được lện Bộ Quốc phòng và Quân chủ Phòng không – Không quân đã đưa trực thăng Mi – 171 ra huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đưa chị Thơm về đất liền.

Tổ bay do Thượng tá Ngô Vi Sơn lái chính. Lái phụ dẫn đường trên không Thượng tá Nguyễn Danh Đoan, cơ giới trên không gồm Thượng tá QNCN Đặng Xuân Niệm và Thượng tá QNCN Nguyễn Hữu Cầu.

Huy động trực thăng chở người bị thương nặng từ Phú Quốc vào TP.HCM cấp cứu ảnh 3Trên trực thăng, các y bác sĩ, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Quân y 175 – Bộ Quốc phòng được điều động đi cùng đến huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đưa chị Thơm về đất liền.

Tại khu vực sân bay quân sự Tân Sơn Nhất lực lượng y tế, xe cứu thương BV 175 đang túc trực hỗ trợ.

Gần 15 giờ cùng ngày, trực thăng về đến sân bay Tân Sơn Nhất, các y tế nhanh chóng tiếp cận di chuyển nạn nhân đến bệnh viện.

Huy động trực thăng chở người bị thương nặng từ Phú Quốc vào TP.HCM cấp cứu ảnh 6

Nạn nhân đưa ra khỏi trực thăng, đưa lên cán y tế. Khi đưa ra khỏi trực thăng chị Thơm vẫn rơi vào tình trạng hôn mê, có dấu hiệu đuối sức do bị côn trùng đốt.

Lực lượng y tế và các chiến sĩ luôn quan tâm, bên cạnh để động viên chị Thơm sớm hồi phục.

Chị Thơm được đưa vào khoa cấp cứu rồi chuyển vào phòng hồi sức để theo dõi.
Bác sĩ tại bệnh viện 175 thực hiện các biện pháp y tế giúp chị Thơm qua cơn nguy kịch.
Tại bệnh viện, bệnh nhân Thơm được theo dõi sát sao về tình trạng sức khỏe, diễn biến của cơ thể.
Nhân viên chuyên trách tiến hành chích thuốc đặc trị giúp chị Thơm.
Máy chụp phim y tế đưa đến tận giường bệnh.
Chị Thơm được thực hiện việc siêu âm, nội soi ngay tại chỗ.

Huy động trực thăng chở người bị thương nặng từ Phú Quốc vào TP.HCM cấp cứu ảnh 14

Các bác sĩ kiểm tra phim của nạn nhân vừa được chụp xong.

Các Trưởng khoa có chuyên môn tiến hành hội chẩn để có biện pháp điều trị thích hợp.
Thông tin với PV, các bác sĩ cho biết chị Thơm bị côn trùng (chưa xác định loại côn trùng) đốt khi đang chạy xe máy. Chị đã bị đuối sức, ngất lịm trên đường và được phát hiện chuyển vào bệnh viện Đa khoa Phú Quốc. Chị Thơm có dấu hiệu lúc tỉnh, lúc mê rồi ngất lịm đi phải truyền dịch.

Tình hình sức khỏe hiện nay, chị Thơm phải ở lại bệnh viện được chăm sóc và điều trị đúng phương án sớm bình phục.

Tin, ảnh Xuân Ngọc

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm