Nam Định:

Huy động gần 300 công an bảo vệ an ninh phiên chợ 'mua may, bán rủi'

Huy động gần 300 công an bảo vệ an ninh phiên chợ 'mua may, bán rủi' ảnh 1Du khách dự hội chọn mua những món đồ cổ, giả cổ cầu may đầu Xuân tại Chợ Viềng 2014. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chợ Viềng (Vụ Bản) là phiên chợ "mua may, bán rủi," chỉ diễn ra 1 lần trong năm vào đêm mùng 7 sáng mùng 8 tháng Giêng (tức đêm 25 sáng 26/2) trên địa bàn 2 xã Trung Thành và Kim Thái, huyện Vụ Bản. 

Ngay sáng 25/2 có tới hàng nghìn khách thập phương đến từ nhiều tỉnh, thành nườm nượp đổ về Quần thể di tích lịch sử-văn hóa phủ Dầy (xã Kim Thái) để đi lễ đầu năm kết hợp du Xuân trong phiên chợ mua may, bán rủi. 
Đoạn đường từ ngã ba Quốc lộ 10 giao với Quốc lộ 37B tới phủ Dầy dài gần 4km, dòng người đông đúc cùng phương tiện lên tới hàng trăm chiếc tiến vào phủ Dầy. Hàng hóa đủ thứ, trong đó cây cảnh là chủ đạo, được bày bán kín hai bên lề đường.
Ngoài lực lượng công an tham gia bảo vệ chợ Viềng, Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản cũng đã chỉ đạo các địa phương và ngành văn hóa vào cuộc giải quyết triệt để nạn cờ bạc, hành khất, trộm cắp đồng thời tổ chức và quản lý tốt các khu vực họp chợ, bãi đỗ xe, nhà gửi xe tư nhân. Phí trông giữ phương tiện phải đảm bảo thu đủ, thu đúng, tránh tình trạng nâng ép giá, bắt chẹt khách.
Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay là năm đầu tiên tổ chức triển khai Quy chế quản lý Quần thể di tích phủ Dầy do Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản vừa ban hành, các đền, phủ, lăng, chùa thuộc Quần thể phủ Dầy đều thực hiện tốt các quy định về vệ sinh, công tác phòng chống cháy nổ... Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bán hàng trong khu vực nội tự di tích, hoạt động đổi tiền lẻ diễn ra công khai ở một số phủ./.

Theo NGUYỄN TRƯỜNG (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm