Huy động 3.000 cán bộ tuyên truyền bảo vệ đường biên, mốc giới

Ngày 26-3, nguồn tin từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, Huyện đoàn huyện vùng cao biên giới Mường Lát đã phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng triển khai các hoạt động củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân nơi biên cương vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Một góc bản Poọng (Tam Chung, Mường Lát) - nơi từng được xem là điểm nóng về ma túy HIV. Ảnh: Đ. TRUNG

Theo đó, huyện đoàn Mường Lát đã thành lập 4 câu lạc bộ Thanh niên xung kích phòng chống ma túy tại các là bản Poọng, bản Lát (Tam Chung), bản Cặt (xã Nhi Sơn) và bản Hạ Sơn (xã Pù Nhi) thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Các câu lạc bộ sẽ tập trung tuyên truyền cho người dân và đoàn viên thanh niên địa phương về tác hại của ma túy, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS. Tập trung vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đặc biệt không tham gia buôn bán ma túy, pháo nổ, không làm trái pháp luật.

Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, các hoạt động trên đã thu hút hơn 3.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên địa phương, lực lượng công an, biên phòng, đồng thời tổ chức các buổi tuần tra khu vực biên giới, tổ chức phát quang tầm nhìn, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Trước đó, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã vận động đoàn viên, thanh niên chung tay xây dựng gần 120 nhà tình thương với tổng trị giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tỉnh đoàn đã iúp huyện biên giới sửa chữa gần 450km đường liên thôn, đặc biệt trồng thêm gần 200 ha rừng tại huyện Mường Lát.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm