Huy động 1.200 người cứu đê sông Nhuệ

Rạng sáng 9-8, đợt mưa thứ tư tại Hà Nội do ảnh hưởng của cơn bão số 6 đã khiến lũ tràn qua nhiều đoạn đê sông Nhuệ. Hàng loạt khu phố, thôn xóm của TP Hà Đông và huyện Từ Liêm có nguy cơ ngập sâu. Lúc 3 giờ sáng cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã huy động hơn 1.200 chiến sĩ, dân quân và người dân địa phương dùng bao cát, đất đá, cọc gỗ ngăn chặn các điểm tràn tại đê sông Nhuệ đoạn qua xã Tây Mỗ, Tây Tựu, Đại Ánh (huyện Từ Liêm).

Đến trưa cùng ngày, sự cố tràn đê đã được khắc phục. Tuy nhiên, do lũ sông Nhuệ lên tới 5,86 m, cao hơn khu vực nội thành 0,5-1 m nên Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hà Nội đã quyết định phân lũ từ sông Nhuệ vào hệ thống thoát nước của nội thành (sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, Sông Lừ…). Từ 13 giờ 40 phút, cửa xả đập Thanh Liệt (Thanh Trì) đã được mở để xả lũ vào sông Tô Lịch, từ đó bơm nước ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở.

Huy động 1.200 người cứu đê sông Nhuệ ảnh 1

Dân quân Hà Nội dùng đất đá, bao cát, cọc gỗ ngăn chặn sự cố lũ tràn đê sông Nhuệ sáng 9-8. Ảnh: TP

Ông Hà Đức Trung, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Việc phân lũ từ sông Nhuệ cho hệ thống thoát nước nội đô không khiến khu vực nội thành tái ngập do mực nước các sông nội thành chỉ duy trì ở mức 3-3,5 m (mức 5-6 m mới khiến Hà Nội ngập như trận lụt lịch sử năm 2008). “Đến 18 giờ cùng ngày, mực nước sông Nhuệ đã về mức 4,5 m, sự cố tràn đê đã được khắc phục” - ông Trung nói.

Tin từ Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến chiều 9-8, bão số 6 đã khiến sáu người chết, làm ngập úng hàng vạn hecta lúa và hoa màu, tràn bờ hàng ngàn hecta ao cá, gây hư hỏng hàng trăm căn nhà tại các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc.

Theo ghi nhận, đến chiều 9-8 nhiều khu vực của Hà Nội vẫn ngập 0,2-0,4 m, có nơi ngập sâu 1 m như Phạm Hùng (tòa nhà Kengnam), Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Thái Hà, Thái Thịnh, Quan Thân, Vũ Trọng Phụng, đường 70… Giao thông khu vực phía Tây - Tây Nam Hà Nội bị chia cắt nhiều đoạn. Tại phố Phan Trọng Tuệ và Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Sở GTVT TP Hà Nội phải điều xe tải chở người dân qua vùng ngập.

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết lũ trên sông Đáy, Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình tiếp tục diễn biến phức tạp. Mực nước nhiều sông đạt báo động 3 vào hai ngày 10 và 11-8. Hiện các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đều đóng cửa xả đáy để cắt lũ cho hạ du.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, từ ngày 9-8 Hà Nội và khu vực Bắc Bộ bắt đầu ngớt mưa, trời quang, mây tạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào, dông mạnh gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6-7. Biển động mạnh.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm