Huế: Thủy điện xả 1800m3/s, người dân lo lắng

Sáng nay, nước trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) lên cao, người dân nuôi cá lồng dọc sông căng mình chằng chống lại những lồng cá.

Người dân dùng thuyền lao ra dòng sông để gia cố những lồng cá. Đối với họ, lồng cá trên sông là tài sản và công sức của nhiều tháng qua.

Đây là khu vực hạ du của thủy điện Hương Điền, vào những ngày qua hồ thủy điện này điều tiết nước về hạ du cộng với lượng mưa lớn khiến nước tại dòng sông dâng cao.

Sáng nay, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền tiếp tục vận hành điều tiết hồ Hương Điền lúc 6 giờ ngày 9-10 tăng lên 1400m3/s đến 9 giờ ngày cùng ngày lưu lượng đạt 1800m3/s và duy trì cho đến khi có lệnh điều chỉnh mới.

Trước thông báo về tăng mức xả nước đó, người dân khẩn trương gia cố và trực dọc bên bờ sông để kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ do mưa lũ gây ra.

 

Người dân giữ cá trên sông Bồ.

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay, nhiều vùng dạ du của sông Bồ nước lũ đang lên cao gây ngập sâu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm