Huế phát động toàn tỉnh trồng cây nhớ Bác

Đến dự lễ Tết trồng cây có ông Lê Trường Lưu (Bí thư Tỉnh ủy), ông Nguyễn Văn Cao (Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế) cùng đại diện các sở, ban ngành đoàn thể.

 Lễ phát động Tết trồng cây.

Tại lễ phát động có hơn 300 người tham gia trồng 100 cây chuông vàng trên con đường Võ Nguyên Giáp.

Ông Đinh Khắc Đính (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã kêu gọi các huyện, thị xã, TP tổ chức Tết trồng cây trên toàn tỉnh, ở các nghĩa trang liệt sĩ, khu công nghiệp, nơi công cộng nhằm phát động phong trào trồng cây trồng rừng ngày càng sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.

 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tham gia lễ trồng cây.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết Tết trồng cây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, chiến sĩ về việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu.

 Cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế trồng cây nhớ Bác.

Trong năm 2015, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trồng được hơn 4.200 ha rừng và 1 triệu cây phân tán, nâng diện tích rừng trồng trên toàn tỉnh lên 94.000 ha, nâng cấp độ che phủ rừng lên 56,79%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm