Huế: Hơn 2.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình trên biển Đông

Huế: Hơn 2.000 tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình trên biển Đông ảnh 2

Các tăng ni, phật tử cầu nguyện hòa bình. Ảnh: VIẾT LONG

Tại buổi lễ, hơn 2.000 tăng ni, phật tử cực lực phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; phản đối hành động thô bạo đối với ngư dân Việt Nam. Yêu cầu chính phủ Trung Quốc tôn trọng, thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế và trân trọng giữ gìn bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, cùng chung tay góp sức, ủng hộ tiền vì Hoàng Sa, Trường Sa.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, phó ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: “Trung Quốc đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 và nhiều tàu các loại xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là quốc gia thành viên”.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm