Hợp long cầu Cổ Chiên, nối đôi bờ Trà Vinh-Bến Tre

Theo kế hoạch, đến ngày 19-5, nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Cổ Chiên sẽ chính thức khánh thành và thông xe.

Toàn cảnh cầuCổ Chiên

Theo PMU7, dự án thành phần 1 (xây dựng cầu chính cầu Cổ Chiên), đến nay thời gian thi công đã hơn 20 tháng, tất cả các hạng mục đến này đều đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy định và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án, và đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra.

Các công nhân hoàn thành công việc đổ bê tông đoạn cuối

Đến nay, giá trị sản lượng ước đạt 1.280,07 tỷ đồng/1/401,79 tỷ đồng (bằng 91,36% tổng giá trị sản lượng).

Công trình đang rất khẩn trương

Đối với dự án thành phần 2 (xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn) có 5 gói thầu đảm bảo tiến độ, riêng gói thầu 5 phần do Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Bến Tre thi công là còn chậm, không đảm bảo tiến độ, mới thực hiện đạt 55,5% khối lượng.

Cầu Cổ Chiên nằm trên quốc lộ 60 nối Trà Vinh và Bến Tre. Cầu được khởi công ngày 2-8-2013 và dự kiến hoàn thành vào 31-7-2015. Phần cầu chính dài gần 1.600 m, rộng 16 m, quy mô bốn làn xe. Tổng mức đầu tư công trình là 2.308 tỉ đồng.

Cây cầu nối liền hai tỉnh Trà Vinh-Bến Tre

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm