Hơn 7.800 vụ lấn chiếm kênh rạch chưa bị xử lý

Đây là mục tiêu quan trọng trong đề án Quản lý việc san lấp công trình trên sông, kênh rạch, đầm hồ công cộng… đang được Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM tổ chức lấy ý kiến.

Theo Sở Quy hoạch-Kiến trúc, TP có khoảng 800 tuyến sông, kênh rạch với chiều dài hàng ngàn kilomet, có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt, giao thông thủy và tiêu thoát nước. Tuy nhiên, hiện hàng loạt dòng sông, kênh rạch đã bị san lấp. Từ năm 1998 đến 2006 có hơn 12.600 ha đất nông nghiệp, ao hồ, kênh rạch đã bị biến thành đất xây dựng trái phép. Thời gian qua, việc xử phạt của nhiều địa phương chưa cương quyết. Cụ thể, đã có 8.800 vụ lấn chiếm kênh rạch được phát hiện nhưng đến nay chỉ mới xử phạt chưa tới 1.000 vụ, còn hơn 7.800 trường hợp chưa bị xử lý.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm