Hơn 28 tỉ đồng phủ xanh dạ cầu Bình Lợi

Dạ cầu Bình Lợi (thuộc địa bàn hai quận Thủ Đức và Bình Thạnh) rộng khoảng 3 ha. Sở GTVT đề nghị UBND TP chấp thuận dự án bố trí mảng xanh và các hạng mục phụ trợ (đường dạo, chiếu sáng, khu vực hoạt động TDTT…) với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 28,2 tỉ đồng từ ngân sách TP. Sở GTVT kiến nghị giao cho Khu Quản lý Giao thông đô thị 1 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do ngân sách còn hạn chế và hiện một số đơn vị có nhu cầu xây dựng kho chứa nên Sở GTVT đề xuất tạm tận dụng dạ cầu phía quận Thủ Đức làm kho chứa, có kết hợp với việc bố trí cây xanh, hoa kiểng ở bên ngoài. Còn dạ cầu phía quận Bình Thạnh (rộng khoảng 1,2 ha) sẽ thực hiện giai đoạn 1 tăng cường mảng xanh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9,7 tỉ đồng.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.