Hơn 2.300 tỉ kéo dài đường vành đai 2

Theo quy hoạch, đoạn này dài 2,7 km đi qua các phường Tam Bình, Tam Phú và Linh Đông thuộc quận Thủ Đức sẽ rộng khoảng 67 m, cho 12 làn xe. Trong vòng 24 tháng thực hiện giai đoạn 1 của dự án, đoạn này sẽ được làm trước hai đường song hành hai bên với bề rộng 10,5 m/bên (ba làn xe). Đây là bước chuyển động để đến năm 2020 hoàn thành toàn bộ tuyến vành đai 2.

Tại lễ động thổ, ông Huỳnh Thanh Nhân, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, cho biết dự án sẽ phải sử dụng hơn 28 ha đất, trong đó có 21 ha phải thu hồi, bồi thường, giải tỏa từ 420 hộ dân, đơn vị, tổ chức. Tổng kinh phí bồi thường, giải tỏa là hơn 1.216 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín nhấn mạnh việc sớm khép kín tuyến vành đai 2, trong đó có đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút Gò Dưa nối vào quốc lộ 1 có ý nghĩa quan trọng, cần hoàn thành trước 24 tháng. “Công tác bồi thường, giải tỏa phải làm đúng pháp luật, tính đúng, tính đủ, thanh toán kịp thời cho dân, không được làm ẩu, gây bất bình kéo dài trong dân. Có vậy dân mới đồng hành, đồng thuận với dự án của TP, với sự phát triển của quận Thủ Đức!” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tín nói.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tuyến vành đai 2 bao quanh TP sẽ hoàn thành với các tuyến liên hoàn: quốc lộ 1 (từ cầu vượt Gò Dưa) - đoạn vành đai 2 qua huyện Bình Chánh (từ nút giao quốc lộ 1 - An Lập nối vào đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu Phú Mỹ - vành đai Đông (qua quận 2, 9 và Thủ Đức) - nối vào lại quốc lộ 1 ở cầu vượt Gò Dưa.

Như vậy đến nay trên vành đai 2 còn ba đoạn với tổng chiều dài hơn 11 km cần được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí khoảng 22.610 tỉ đồng. Ba đoạn cụ thể đó là: Đoạn 1 từ cầu Rạch Chiếc mới đến nút giao thông Bình Thái, quận 9, dài 3,82 km, rộng 67 m. Đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến ngã ba Linh Đông (đường Phạm Văn Đồng) quận Thủ Đức, dài 2 km, rộng 67 m. Đoạn 3 từ nút giao thông An Lập đến Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, dài 5,3 km, rộng 60 m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm