Hơn 20 bến cho tàu thủy du lịch ở TP.HCM

Sở GTVT cũng cho biết đã giao đơn vị trực thuộc xây dựng để hoàn thành các bến còn lại trong năm 2015 gồm bến Lò Gốm (quận 6), các bến tàu Tắc Xuất, khu di tích Giồng Chùa, trạm phân khu 1, 2 (đều ở huyện Cần Giờ) và một bến neo đậu tàu thuyền. Tuy vậy, Sở GTVT cho hay hiện các công trình vẫn chưa được UBND TP cấp vốn.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư các bến tại khu du lịch Bình Quới 1, 2, 3, khu du lịch Tân Cảng, các bến tại khu di tích địa đạo Củ Chi, khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh), bến cầu Móng (quận 4)… nhưng gặp vướng mắc về quy hoạch và thủ tục. Do vậy, Sở GTVT kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở QH-KT chủ trì thống nhất chung chỉ tiêu xây dựng các công trình phụ trợ trên bờ tại các bến tàu du lịch đường sông trên địa bàn.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm