Hôm nay, xét xử phúc thẩm Sầm Đức Xương

Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Linh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về tội mua dâm người chưa thành niên.

Trước đó, tháng 3-2011, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt bị cáo Xương chín năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy là học trò cũ của bị cáo Xương bị tuyên phạt 30 và 36 tháng tù treo về tội môi giới mại dâm. Sau đó, bị cáo Xương đã kháng cáo.

Theo hồ sơ, từ tháng 7-2008 đến tháng 8-2009, bị cáo Xương đã sáu lần mua dâm bị cáo Hằng, ba lần mua dâm bị cáo Thúy và sáu lần mua dâm với những học sinh khác. Trong số các học sinh bán dâm cho bị cáo Xương thì có ba người chưa thành niên. Đặc biệt, bị cáo còn dùng quyền lực để ép các nữ sinh phải bán dâm, đổi lại các nữ sinh này sẽ được bị cáo nâng đỡ trong học tập.

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm