Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968

Sáng 29-12, tại Hội trường TP.HCM, Bộ Quốc phòng - Ban Tuyên giáo Trung ương - Thành ủy TP.HCM đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.
Đến dự hội thảo có đông đảo các lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử. Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa... cùng nhiều nguyên lãnh đạo và lãnh đạo qua các thời kỳ đã đến tham dự hội thảo quan trọng này. 

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 1
Bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đến dự hội thảo.

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư... cùng nhiều lãnh đạo trung ương, TP.HCM đã tham dự hội thảo. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Cùng với thời gian, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ngày càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Theo tướng Lê Chiêm, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 đã làm đảo lộn về thế bố trí chiến lược trên chiến trường, làm phá sản chiến tranh cục bộ, làm lung lay ý chí xâm lược. Cuộc tổng tiến công cũng buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, mở ra điều kiện và thời cơ cho những đòn tiến công tiếp theo mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 2Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các thời kỳ đã cùng tham dự hội thảo. 

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang nhìn nhận TP.HCM hôm nay là sự tiếp nối xứng đáng những gì mà thế hệ cha anh đã giành được. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng võ trang và nhân dân TP luôn “vì cả nước, cùng cả nước” tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt mọi khó khăn, thử thách, “đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cho biết từ bài học kinh nghiệm của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi quân dân và dân ta phải tiếp tục phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng, nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ hơn, vượt qua khó khăn, thách thức tận dụng thời cơ để phát triển đất nước.

Một số hình ảnh tại hội thảo sáng nay: 

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 3Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự hội thảo và vui vẻ trao đổi với các đại biểu.

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 4Ông Dũng cũng dành thời gian nói chuyện với bà Ngô Thị Huệ, phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 5Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm hỏi bà Ngô Thị Huệ.

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 6Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đang trao đổi với đại biểu tại hội thảo.

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 7Cựu chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng và các đại biểu đang trao đổi tại hội thảo. 

Hội thảo cấp quốc gia về Cuộc tiến công Mậu Thân 1968 ảnh 8Toàn cảnh hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cuộc tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm