Hội đàm cấp Bộ trưởng Trung- Nhật về tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

Ông Motegi (trái) và ông Cao Hổ Thành
Ông Motegi (trái) và ông Cao Hổ Thành

Tại cuộc hội đàm Bộ trưởng thương mại Motegi tỏ ý lo ngại về việc căng thẳng giữa hai nước xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, việc Trung Quốc thiết lập khu vực nhận diện phòng không ADIZ sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, kêu gọi Trung Quốc tạo môi trường để các doanh nghiệp an tâm hoạt động.

Đây là cuộc hội đàm (được tiến hành tại Trung Quốc) cấp Bộ trưởng giữa hai nước đầu tiên kể từ tháng 9/2012.

Ông Cao Hổ Thành nhấn mạnh rằng sẽ thực hiện theo pháp luật của Trung Quốc. Liên quan tới vấn để tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, ông Cao cho rằng “trách nhiệm của vấn đề thuộc về Nhật Bản”.

Trong cuộc hội đàm hai bên cũng đã thống nhất sẽ tăng cường các cuộc gặp gỡ nhằm xúc tiến hợp tác ở các lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Thương mại Motegi trong cuộc họp báo cho biết, Nhật-Trung tuy có vấn đề khó khăn đang giải quyết, song hai bên đã nhận thức rõ ràng rằng cần phải tăng cường hợp tác hướng tới “quan hệ chiến lược”./.

Theo Bùi Hùng/VOV online

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm