Học sinh trộm logo xe ô tô bán lấy tiền xài

Cả năm bị cáo này đều là học sinh THPT, khi phạm tội đều chưa thành niên. Ngày 8-4, Thiện rủ bốn người bạn đi trộm logo xe ô tô để bán lấy tiền tiêu xài. Thiện và Thịnh đi mua hai con dao, đến khuya cả nhóm kéo nhau đi tìm xe ô tô không người trông giữ, Thiện và Thịnh trực tiếp dùng dao cạy logo, ba người còn lại đứng canh giữ. Sau đó cả nhóm đem tài sản trộm được ra chợ bán chia nhau tiêu xài. Chỉ trong một đêm, cả nhóm đã cạy logo của bảy xe ô tô, tổng giá trị hơn 10 triệu đồng.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm