Học sinh lớp 8 đâm chết bạn lãnh 7 năm tù

Học sinh lớp 8 đâm chết bạn lãnh 7 năm tù ảnh 1

Bị cáo Nghĩa đang nghe tuyên án - Ảnh: C.Mai

Theo cáo trạng, vụ án mạng đau lòng khiến một người tử vong mà Nghĩa là thủ phạm xảy ra vào tối 25-11-2011 (lúc đó Nghĩa mới hơn 15 tuổi) ngay trước cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận.

Nghĩa và Lê Hà Quỳnh Như, Nguyễn Hoàng Mai Trúc là học sinh lớp 8 của trung tâm. Do Như và Trúc có mâu thuẫn với một nhóm học sinh lớp 7 và bị nhóm học sinh kia hù dọa sẽ chặn đường đánh nên đã kể cho Nghĩa nghe và nhờ Nghĩa đi cùng để đề phòng bị chặn đánh.

Bênh vực bạn, Nghĩa thủ sẵn con dao bấm trong túi quần. Tối cùng ngày, khi tan học ra về thì nhóm của Nghĩa bị nhóm học sinh kia chờ sẵn ngoài cổng. Thấy hai bạn gái bị ném chai nước ngọt làm ướt áo, Nghĩa đã đến bênh bạn và xích mích với Nguyễn Văn Thành (thuộc nhóm học sinh kia).

Trong lúc cự cãi, bị cáo đã rút dao đâm Thành khiến Thành tử vong.

Theo C.Mai (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm