Học sinh lớp 6 mất tích trên sông Đào

Chiều tối 6-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân, người thân đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Lê A. (13 tuổi, học lớp 6, Trường THCS xã Bắc Thành (Yên Thành) bị nước cuốn, mất tích trên sông Đào.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang tìm kiếm em A. trên sông Đào. 

Khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, em A. cùng hai bạn khác đi tắm sông Đào. Quá trình tắm tại tại cầu Trúc Cồn (xã Bắc Thành, huyện Yên Thành), em A. bị đuối nước. Hai bạn vội lên bờ, chạy về làng gọi người lớn ra cứu.

Tuy nhiên, khi mọi người chạy ra bờ sông thì em A. đã bị nước cuốn chìm, mất tích. Ngay sau đó, hàng trăm người dân cùng tham gia tìm kiếm em A.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thành đã điều 20 cán bộ, chiến sĩ của cơ quan và 30 dân quân thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Bắc Thành, xã Tăng Thành, xã Xuân Thành cùng các phương tiện đến tham gia tìm kiếm em A.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra khẩn trương. Lãnh đạo huyện Yên Thành đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng thả lưới để rà tìm, đồng thời đề nghị đóng cống để hạ nước sông Đào, tìm kiếm em A.

Trước đó, chiều tối ngày 19-1, sau hai ngày đêm đóng cống ngăn sông Đào tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Bá H. (9 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học xã Liên Thành, huyện Yên Thành).

Người dân phản ánh, bên bờ sông Đào được đổ mái bê tông có rong rêu trơn trượt nên khi người lớn, trẻ em không may rơi xuống sông Đào hoặc tắm bị nước cuốn thì không thể bấu víu để lên bờ. Đoạn sông Đào này từng xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm