Học sinh lớp 11 trộm quần lót rồi đâm người, hiếp dâm

Về phần dân sự, trước đó gia đình Tùng đã bồi thường 6 triệu đồng viện phí, tại phiên tòa nạn nhân không yêu cầu bồi thường thêm.

Chiều 27-12-2013, Tùng (17 tuổi, học sinh lớp 11) đến nhà người quen ở xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) chơi. Ngang nhà chị NTH (19 tuổi), Tùng lẻn vào lấy trộm quần lót của chị H. nhằm mang về ngắm. Do sơ ý, Tùng đụng vào giường chị H. (đang ngủ) khiến chị H. tỉnh giấc. Sợ bị phát hiện, Tùng chộp con dao nhọn để dưới chân giường đâm ba nhát vào đầu chị H. Do nhát thứ ba Tùng đâm mạnh nên dao gãy làm ba đoạn, cắt phải tay Tùng chảy máu. Tùng bèn dùng tay bóp cổ, rồi lấy dây thắt lưng da treo ở bờ tường siết cổ chị H. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Tùng giở trò đồi bại rồi bỏ về. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, mẹ chị H. đi làm về thấy con đang nằm bất động dưới nền nhà đã hô hoán người xung quanh đến đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 13-1-2014, Tùng đến Công an huyện Hưng Nguyên đầu thú. Ngày 27-3, VKS tỉnh Nghệ An ra cáo trạng truy tố Tùng về hai tội giết người, hiếp dâm. Trước ngày diễn ra phiên xử, chị H. đã rút đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Tùng nên theo luật, tòa chỉ xét xử Tùng về tội giết người.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm