Hoãn xử vụ luật sư cố ý gây thương tích

Ngay trong phần thủ tục, hai luật sư của bị cáo đã đề nghị tòa triệu tập người bị hại tham gia phiên tòa để đối chất với bị cáo, làm rõ những tình tiết liên quan trong vụ án mà tòa sơ thẩm chưa xem xét đến. Hơn nữa, việc mở phiên tòa nhưng không có quyết định đưa vụ án ra xét xử là vi phạm thủ tục tố tụng. Sau khi hội ý, HĐXX đã chấp nhận yêu cầu của luật sư.

Theo hồ sơ, Trần Mạnh Tiến là bảo vệ của công ty có tranh chấp hợp đồng thuê nhà với bị cáo Thuận. Ngày 14-10-2012, sau khi uống rượu về, Tiến gặp Thuận hỏi về việc bị cáo thuê người đánh Tiến. Lúc đó Tiến dùng lời lẽ thô tục chửi bới nên bị cáo gọi tổ trưởng tổ dân phố đến giải quyết. Khi người này đến, Tiến chửi luôn và dùng tay đánh bị cáo Thuận. Bị cáo né được rồi dùng cây tre tròn (đang cầm trên tay để vớt rác) đánh vào trán Tiến gây tỉ lệ thương tật 6% (nhưng không xác định được là tạm thời hay vĩnh viễn). Tiến đề nghị Công an quận 8 xử lý hình sự bị cáo Thuận mà không yêu cầu bồi thường. VKS quận 8 đã truy tố bị cáo Thuận về tội cố ý gây thương tích, còn Tiến bị xử phạt hành chính 150.000 đồng.

Ngày 19-9-2013, TAND quận 8 (TP.HCM) xử phạt bị cáo Thuận 12 tháng tù. Bị cáo Thuận kháng cáo.

NGUYỄN QUỲNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm