Hoãn xử vụ chấp hành viên làm bậy vì vắng luật sư

Trước đó, bị cáo và đại diện VKS tỉnh đã đề nghị hoãn phiên xử để bị cáo mời luật sư.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, bà Lê Thị Vĩnh phải trả nợ tổng cộng hơn 1 tỉ đồng theo tám bản án. Ban đầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Vĩnh Long Nguyễn Văn Cơ trực tiếp thụ lý, giải quyết vụ việc. Dù chưa xác minh nhà đất của hộ bà Vĩnh là tài sản chung hay riêng nhưng ông Cơ vẫn kê biên, tổ chức định giá mà không ra quyết định thành lập hội đồng định giá. Tháng 4-2005, ông Cơ nhận công tác khác nên giao lại hồ sơ cho bị cáo Anh. Bị cáo không xem xét lại mà tiếp tục cho thi hành bằng cách bán nhà đất trên với giá gần 1,5 tỉ đồng. Ngoài ra bị cáo còn tự ý bán khoảng 30 tài sản trong nhà bà Vĩnh...

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm