Hoàn thành cầu vượt bằng thép chữ Y ở TP.HCM

- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín nhấn mạnh tại buổi thông xe cầu vượt bằng thép tại vòng xoay Cây Gõ vào ngày 19-10. Theo ông Tín, việc thông xe cầu vượt này sẽ tạo thuận tiện trong việc kết nối giao thông của các tỉnh nội thành TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Cầu vượt bằng thép trên có dạng chữ Y, nhánh chính nằm trên đường Hồng Bàng được tổ chức thành hai chiều. Nhánh phụ từ đường Ba Tháng Hai chạy một chiều lên cầu (dài 230 m) để đổ vào đường Hồng Bàng rồi đi về các các tỉnh miền Tây.

Hoàn thành cầu vượt bằng thép chữ Y ở TP.HCM ảnh 1

Cầu vượt bằng thép chữ Y đầu tiên đã được đưa vào sử dụng sáng 19-10. Ảnh: MP

Cũng trong ngày 19-10, Bộ GTVT đã khởi công xây dựng cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp) vượt sông Tiền. Cầu Cao Lãnh nằm ở TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò, cách bến phà Cao Lãnh khoảng 1 km, khi hoàn thành sẽ kết nối mạng lưới giao thông khu vực phía tây đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có tổng mức đầu tư trên 3.000 tỉ đồng, từ nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Úc, vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và vốn đối ứng của Việt Nam. Công trình dài hơn 2 km, trong đó cầu chính là cầu dây văng gồm bốn làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ. Đây là cây cầu thứ hai sau cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền, được xây dựng trong thời gian 43 tháng.

MINH PHONG - VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm