Hoàn tất việc khám xét hai chi nhánh Công ty Alibaba ở Thủ Đức

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động lực lượng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát kinh tế (PC03), CSGT phong tỏa hiện trường trụ sở hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Chiều 20-9, Công an TP.HCM huy động đông đảo lực lượng khám xét hai chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở quận Thủ Đức. Ảnh: T-Y

Tại trụ sở Công ty cổ phần Chiến Binh Thép, chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba tại số 148/1, đường Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) gần trăm cán bộ, chiến sĩ với vũ trang đầy đủ thực hiện các thủ tục khám xét và đảm bảo an ninh từ khoảng 15 giờ 40.

Công an đưa đi nhiều tài liệu, vật chứng... có liên quan đến vụ án. Ảnh: Y-T

Cùng thời điểm tại trụ sở chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ở số 183 đường Đặng Văn Bi (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) hàng chục cảnh sát cũng phong tỏa, ập vào bên trong để thực hiện khám xét.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét kết thúc. Công an đưa hàng loạt hồ sơ, tài liệu, giấy tờ ra bên ngoài và đưa đi.

Đến khoảng 17 giờ 30 chiều cùng ngày, công tác khám xét hoàn tất, công an rời đi. Ảnh: T-Y

Trước đó hai ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.

Trong sáng 20-9, hàng trăm khách hàng của Alibaba đã đến trụ sở Phòng PC03 trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của hai anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm