Hoãn phiên tòa xử vụ ông Vươn kiện huyện Tiên Lãng

về quyết định thu hồi đất đối với khu đầm 19,3 ha của gia đình ông tại xã Vinh Quang (Tiên Lãng). Đại diện nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Luân (thư ký Liên chi hội nuôi trồng nước lợ huyện Tiên Lãng). Đại diện bị đơn là ông Phạm Văn Trống, Phó phòng TN&MT huyện Tiên Lãng.

Tuy nhiên, sau phần kiểm tra căn cước, chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Đỗ Thị Xuyến, Chánh án TAND Tiên Lãng, đã quyết định tạm hoãn phiên tòa do vắng hai nhân chứng quan trọng gồm: Ông Phạm Văn Bìa và ông Vũ Văn Họa đều là chủ đầm hàng xóm của ông Vươn. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan duy nhất tại phiên tòa cũng vắng mặt có lý do. Dự kiến thời gian và địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được TAND Tiên Lãng thông báo lại vào tháng 10-2013.

Trước đó, ngày 10-2-2012, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thu hồi đối với khu đầm nhà ông Vươn của chính quyền huyện Tiên Lãng là trái luật. Ngày 15-2-2012, Tòa Hành chính TAND Tối cao đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự tái thẩm đã hủy quyết định đình chỉ vụ án của TAND TP Hải Phòng và bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, đồng thời giao TAND huyện Tiên Lãng xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm