“Hố đen” chực chờ xuất hiện ở đường Trường Sa, Hoàng Sa

- ông Lê Minh Triết, Phó phòng Quản lý Khai thác hạ tầng giao thông, Sở GTVT TP.HCM, cho biết, ngày 1-11.

Theo khảo sát của Khu 1, hiện trên hai tuyến đường này còn nhiều vị trí có nguy cơ lún sụp do tường cừ bê tông dự ứng lực, giếng tách dòng bị hở, xì nước. Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường, lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè cần nhanh chóng kiểm tra, khắc phục.

l Từ ngày 1-11 đến 1-12, việc duy tu, bảo dưỡng định kỳ đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) tiếp tục được thực hiện. Từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau, các loại xe qua hầm phải giảm tốc độ, đi theo hướng dẫn của biển báo hoặc của lực lượng điều tiết giao thông.

l Sở GTVT TP.HCM đã có công văn khẩn yêu cầu Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 khảo sát hệ thống thoát nước dọc xa lộ Hà Nội, đoạn từ Phan Chu Trinh đến Đỗ Xuân Hợp (quận 9) để dò tìm các vị trí hư hỏng nghi do nước thải ô nhiễm ăn mòn (Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh).

M.PHONG - T.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm