Hình thành ý tưởng thiết kế kiến trúc dọc đại lộ Võ Văn Kiệt

Theo Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc (Sở QH-KT), đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua bốn trung tâm có đặc thù riêng. Đó là khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2); trung tâm tài chính, văn phòng ở quận 1; khu vực thương mại và văn hóa mang sắc thái của người Hoa ở quận 5; khu vực cảnh quan văn hóa dọc theo kênh Đôi, kênh Tẻ (quận 6, 8).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc, cho biết: Phần lớn kiến trúc dọc đại lộ Võ Văn Kiệt vẫn theo dạng nhà phố, riêng các nhà trong những khu vực có nhiều di sản ở các quận 1, 4, 5 sẽ phải có thiết kế phù hợp với di sản. Đáng chú ý, các nhà dân trước đây xây tự do (mỗi nhà một kiểu) hoặc một số nhà xưởng dọc theo đại lộ này sẽ phải cải tạo, chỉnh trang lại theo kiến trúc tương đồng với đặc trưng của khu vực.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm