Hình ảnh thân nhân các hành khách ngóng chờ tin tức máy bay MH 370

(PLO) - Trong những ngày qua, người thân của các hành khách trên chuyến bay 370 đã nhiều lần bộc lộ sự phẫn nộ khi họ hoàn toàn chưa nhận được một thông tin rõ ràng nào từ các cơ quan chức năng về vụ mất tích

Bà Rosmah Mansor, phu nhân của Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak đã khóc khi gặp gỡ gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay MH 370 mất tích.

Người thân của các hành khách có mặt trên chuyến bay MH 370 chỉ còn nuôi một chút hi vọng mong manh về cơ hội sống sót của thân nhân họ. 

Hình ảnh thân nhân các hành khách ngóng chờ tin tức máy bay MH 370 ảnh 3

Sĩ quan không quân Việt Nam trong buồng lái của một trong những chiếc máy bay tìm kiếm cứu nạn. Những chiếc máy bay và tàu cứu nạn hoạt động gần như không ngừng nghỉ suốt 3 ngày qua.

 

Người nhà của các nạn nhân trên chuyến bay đau buồn khi giới chức Malaysia vẫn chưa thể cung cấp thông tin gì thêm về số phận thân nhân của họ.  

Sĩ quan hải quân, quân đội Trung Quốc bên cạnh con tàu chiến Jinggangshan, một trong những tàu chiến lớn nhất của Trung Quốc, tại bến cảng Trạm Giang ở tỉnh Quảng Đông. Con tàu này sẽ tham gia cứu nạn chuyến bay MH 370. 

Đô đốc Datuk Mohd Amdan Kurish, tổng cục trưởng Cục Cảnh sát biển Malaysia nhìn vào một màn hình radar trong khi tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia Airlines trên Biển Đông

Một trong các tàu cứu nạn của Việt Nam tại cảng Phú Quốc 

 Những chiến sĩ cứu hộ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau đang cầu nguyên cho 239 hành khách trên chuyến bay MH 370 

Đại diện Malaysia Airlines phát biểu tại một cuộc họp báo về thông tin chuyến bay MH370

Cựu Thủ tướng Malaysia, ông  Abdullah Ahmad Badawi tham gia buổi cầu nguyện tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 9-3. 

Những giọt nước mắt của thân nhân các hành khách suốt nhiều ngày chờ đợi vô vọng. 

Cô Arni Marlina, 36 tuổi, kìm nén tiếng khóc để ngóng chờ tin tức người thân tại khách sạn ở Putrajaya

Một nhân viên của tổ chức từ thiện được mời đến khách sạn ở Trung Quốc để an ủi người nhà các nạn nhân

Ảnh: Reuters

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.