Hepza, hơn 60% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại

Ngày đầu làm việc sau chín ngày nghỉ Tết đã có khoảng 80-85% công nhân lao động đã trở lại làm việc bình thường. 

 Hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Freetrend đã trở lại làm việc. Ảnh: P.ĐIỀN

Thống kê sơ bộ cho thấy trong số 15 KCX-KCN, KCN Tây Bắc Củ Chi có số lao động trở lại làm việc đông nhất, vì đa số những người lao động làm việc tại đây là người sinh sống trên địa bàn. Số lao động còn lại chưa quay lại làm việc đa số có quê ở các tỉnh miền Trung và phía Bắc, tranh thủ xin phép kéo dài kỳ nghỉ, vì ít có điều kiện về quê.

Tại KCX Linh Trung I (Thủ Đức), sáng 24-2 hàng nghìn công nhân của Công ty TNHH Freetrend, (chuyên sản xuất sản phẩm giày da) cũng đã trở lại làm việc.

Chị Nguyễn Thị Hoa, quê Bắc Giang cho biết, quê ở xa nên Tết này không về.  Tùy theo thâm niên công ty thưởng Tết thấp nhất một tháng lương. “Ngày đầu công ty thông báo đi làm lại tôi rất phấn khởi, vì thời gian nghỉ kéo dài cũng không biết đi chơi đâu", chị Hồng nói.

Trong khi đó, các KCN Sóng Thần, KCN Bình Đường (Dĩ An, Bình Dương) lại khá yên ắng do đa số các công ty đều chưa hoạt động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm