HĐND TP.HCM thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều 12-7, kỳ họp thứ chín HĐND TP.HCM khóa IX bế mạc. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đề nghị UBND TP tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ chín HĐND TP khóa IX. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận tăng trưởng kinh tế của TP tăng khá hơn cùng kỳ; thu ngân sách khả quan, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy có diễn biến phức tạp do sự kích động của các phần tử phản động, cực đoan, cơ hội chính trị... nhưng nhờ sự lãnh đạo kịp thời và có biện pháp mạnh mẽ, phù hợp, kiên quyết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Công tác quản lý, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn…
Theo bà Tâm, bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND TP nhận thấy công tác triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tế-xã hội năm 2018 có một số nhiệm vụ, chỉ tiêu khả năng hoàn thành không cao, giải pháp chưa đủ mạnh, thiếu khả thi.
Công tác quản lý, sử dụng, phát huy nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là đất do nhà nước trực tiếp quản lý nhiều mặt còn có tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục dích, còn lãng phí. Nhiều dự án châm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Việc triển khai các nghị quyết của HĐND để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội còn chậm.
“Nhất là giải quyết các vấn đề ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường… nhiều mặt chưa có hiệu quả… Thực hiện bảy chương trình đột phá còn chậm, những tác động đột phá cho sự phát triển của TP chưa rõ. Một số chương trình có khả năng không đạt kế hoạch nếu không có giải pháp phù hợp, mạnh mẽ trong thời gian tới” - bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh.
Chủ tịch HĐND TP đề nghị UBND UBND TP phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, chỉ tiêu KT-VH XH năm 2018; tránh đùn đẩy, dàn trải, kém hiệu quả. Trong công tác chỉ đạo, điều hành phân công nhiệm vụ cần rõ việc, rõ người. 
Ngoài ra, UBND TP cần khẩn trương triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội, các nghị quyết của HĐND. “Tập trung giải quyết các vấn đề nhân dân bức xúc. Những vụ việc người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài” - bà nói.
Chiều cùng ngày, HĐND TP đã thông qua 21 nghị quyết. Trong đó có nghị quyết của HĐND TP về tình hình nhiệm vụ kinh tế-xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2018, nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở LĐ-TB&XH thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm