Hậu Giang: Nữ Thạc sĩ làm Chủ tịch Hội phụ nữ

Tại đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Trưởng Ban Dân vận về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh (bìa trái) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: BT

Kết quả với đa số phiếu đồng ý, bà Nguyễn Thị Thùy Linh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 3 (mở rộng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 3-6-1981, quê quán ở xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lý kỹ thuật, trình độ Lý luận Chính trị: Cao cấp.

Trước năm 2007, bà Linh là giáo viên tại trường THPT Bán công Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), sau đó học Cao học ở trường Đại học Cần Thơ.

Tháng 9-2007, bà Linh về trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang làm giáo viên, sau đó là Tổ trưởng Tổ Văn hóa.

Đến tháng 3-2012, bà Linh được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Ngã Bảy.

Tháng 12-2014, bà Linh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Sau đó, bà Linh được điều động về Ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Phó Trưởng Ban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm