‘Hành trình kết nối yêu thương’ bị Đà Nẵng phạt 20 triệu đồng

Chiều 15-7, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chánh thanh tra Sở VH&TT Đà Nẵng, xác nhận vừa ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Xã hội hành trình kết nối yêu thương Việt Nam (Hành trình kết nối yêu thương).

Chương trình "Hành trình kết nối yêu thương số 12" diễn ra tại Đà Nẵng tối 5-7. Ảnh: TẤN VIỆT

Công ty này do ông Đinh Trọng Vỹ làm giám đốc, trụ sở chính đặt tại 372 Lê Quang Định, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Đây chính là đơn vị tổ chức chương trình “Hành trình kết nối yêu thương số 12” tại Đà Nẵng hồi đầu tháng 7 mà PLO đã phản ánh.

Theo quyết định xử phạt, tại chương trình tối 5-7, Hành trình kết nối yêu thương đã có hành vi “Tổ chức cho cá nhân nước ngoài biểu diễn nghệ thuật mà không có giấy phép”. Cụ thể đó là tiết mục biểu diễn của một người Hàn Quốc.

Căn cứ Nghị định 158/2013, Thanh tra Sở VH&TT Đà Nẵng xử phạt Hành trình kết nối yêu thương 20 triệu đồng. Hành trình kết nối yêu thương có 10 ngày (kể từ ngày ra quyết định xử phạt) để nộp tiền phạt. Theo ông Tịnh, Hành trình kết nối yêu thương vẫn chưa nộp phạt.

Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH có văn bản gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra và báo cáo sự việc nêu trên về Bộ LĐ-TB&XH”, văn bản của Bộ LĐ-TB&XH ghi rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm