Hành hạ con nuôi, vợ chồng cùng ngồi tù

Theo cáo trạng, cháu Nguyễn Thục Phi (9 tuổi) do một người cho vợ chồng ông Mùi nuôi từ năm 2005. Sau đó, bé Phi được vợ chồng ông Nguyễn Phi Hùng (SN 1951) và bà Lữ Thị Liệu (SN 1954) ở khu vực 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn nhận làm con nuôi.


Đến tháng 9-2010, vợ chồng ông Hùng, bà Liệu giao cháu Thục Phi lại cho vợ chồng ông Mùi.
Bà Yến làm thủ tục con nuôi ngày 31-5-2011. Thời gian này, cháu Thục Phi ngoài giờ đi học là phụ việc cho quán ăn của vợ chồng ông Mùi, bà Yến. Tại đây, cháu Thục Phi thường xuyên bị cha mẹ nuôi đánh đập. Chiều tối 10-2, khi phát hiện mất 500.000 đồng, vợ chồng ông Mùi và bà Yến đã hành hạ cháu Thục Phi dã man và bị hàng xóm phát hiện, tố cáo với chính quyền. TAND huyện Nghĩa Hành đã tuyên án phạt ông Mùi 24 tháng tù giam và bà Yến 12 tháng tù. Ngoài ra, hai vợ chồng Mùi – Yến còn phải bù đắp về mặt tinh thần cho cháu Thục Phi 10,5 triệu đồng. Theo N. Hà  (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm