Hàng trăm hecta cà phê ở Lâm Đồng mất trắng vì sương muối

Hàng trăm gia đình đang lo lắng khi rẫy cà phê - nguồn thu nhập chính mất trắng.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Lạc Dương, toàn huyện có trên 468 ha cà phê của 801 hộ thuộc các xã Đa Nhim, Đạ Chais, Đạ Sar bị hư hại nghiêm trọng vì sương muối, ước tính thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

Trong thời gian chờ cây cà phê tái sinh, ngành nông nghiệp vận động nông dân trồng xen canh các cây ngắn ngày để đảm bảo độ ẩm cho cây cà phê và có thu nhập tạm thời. Đồng thời, các địa phương cũng đang tiến hành rà soát diện tích bị ảnh hưởng, đề xuất với tỉnh sớm có giải pháp khắc phục và hỗ trợ cho những hộ dân bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm