Hàng ngàn mét khối quặng thải tràn vào nhà dân

Thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào lúc 12 giờ ngày 7-9, tại hồ chứa quặng thải Nhà máy sản xuất phân bón Diamon Phốt-Phát DAP số 2 (Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem), tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

Hồ chứa quặng thải bị vỡ, khiến hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Báo Lào Cai

Thời điểm trên, do mưa lớn kéo dài, nước trong hồ thải dâng cao, trong khi hệ thống bờ bao không đảm bảo an toàn nên hồ chứa quặng bị vỡ, khiến hàng nghìn mét khối nước thải, chất thải chảy tràn ra Tỉnh lộ 151, sau đó chảy vào các thôn Phú Hà 1, 2 (xã Phú Nhuận) và tổ dân phố số 7, thị trấn Tằng Loỏng, khiến trên 40 hộ dân bị ảnh hưởng.

Sự cố xảy ra vào lúc người dân nghỉ trưa nên việc phòng, tránh không kịp thời khiến thiệt hại rất lớn đến tài sản.

Chất thải tràn vào nhà dân. Ảnh: FB

Ông Trần Ngọc Oanh, Chủ tịch UBND thị trấn Tằng Loỏng, cho hay đến thời điểm hiện tại, vụ vỡ đập không gây thiệt hại về người nhưng một số khu vực nhà dân bị nước dâng cao gây ngập lụt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Hiện tại, một số một số cơ quan đang đi rửa đường, rắc vôi bột để xử lý còn bãi thải này chất độc như thế nào thì phải đợi cơ quan chức năng xử lý.

Hàng chục ngàn mét khối chất thải tràn ra khu vực xung quanh. Ảnh: FB

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong đã tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố, giúp đỡ, động viên nhân dân ổn định tâm lý, tư tưởng và cuộc sống.

Trước đó, vào cuối tháng 7-2018, UBND tỉnh Lào Cai từng có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần DAP số 2 về hành vi “không vận hành đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường tại bãi thải đuôi quặng (bãi Gyps) của Nhà máy DAP số 2”, với số tiền 150 triệu đồng; đồng thời yêu cầu đơn vị này có biện pháp xử lý công trình chắn nước bãi thải này không để nước tràn ra môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm