Hàng chục người bị ảnh hưởng sau vụ cháy ở quận 10 được hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, Công an phường 11, quận 10, TP.HCM phối hợp với các mạnh thường quân trên địa bàn đã hỗ trợ số người bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra vào trưa cùng ngày.

Theo đó, có 32 trường hợp bị ảnh hưởng được hỗ trợ mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng và một triệu đồng tiền mặt.

Những người dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy được hỗ trợ. Ảnh:HT

Trước đó, khoảng 10 giờ trưa ngày 11-9, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên từ căn nhà ở hẻm 650 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Do lửa bùng lên quá nhanh, năm người bên trong mắc kẹt, không thể tự thoát ra. Các nạn nhân hốt hoảng kêu cứu.

Trước đó hỏa hoạn bùng lên khiến năm người mắc kẹt, nhiều người phải di tản. Ảnh:HT

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 10 và lực lượng chữa cháy khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM huy động 10 phương tiện và 70 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt.

Cảnh sát chia nhiều mũi tiếp cận dập lửa, giải cứu các nạn nhân ra bên ngoài an toàn. Lực lượng chuyên nghiệp cũng hướng dẫn 35 người khác rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát sau đó tiếp cận dập lửa, đưa năm người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: HT

Đến khoảng 10 giờ 20 phút, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Ban đầu xác định, căn nhà phát cháy là nhà dân có ngăn phòng trọ cho thuê. Hỏa hoạn thiêu rụi một diện tích chừng 25 mét vuông ở khu vực bếp.

Nguyên nhân ban đầu được cho là bất cẩn trong đun nấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm