Hàng chục con heo chết vứt đầu nguồn sông Lam

Ngày 23-10, người dân bức xúc khi phát hiện gần 10 bao tải chứa khoảng 10 con heo chết vứt xuống dưới cống rú Nguộc chảy ra sông Lam (đoạn qua xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Lực lượng chức năng huyện Thanh Chương thu gom heo chết vứt dưới cống gần rú Nguộc - chảy ra sông Lam để đưa đi tiêu hủy. 

Những xác heo này đang phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến thu gom heo chết nêu trên đưa đi tiêu hủy. Trước đó, ngày 22-10, người dân phát hiện xác một con heo lớn vứt trên đường giao thông nội đồng qua xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương.

Đầu tháng 10-2019, có nhiều con heo chết bị vứt xuống sông Đào (đoạn qua huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) - một nhánh nhỏ của hạ nguồn sông Lam.

Heo chết vứt xuống sông Đào vào đầu tháng 10-2019. 

Thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh có nhiều xã, huyện xảy ra dịch tả heo châu Phi. Người dân nghi ngờ đây là những con heo chết do bị dịch tả heo châu Phi rồi người dân vô ý thức vứt ra sông.

Người dân lo ngại sông Lam và sông Đào là hai con sông cung cấp nước thô để sản xuất nước máy phục vụ người dân TP Vinh và vùng phụ cận, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn...

Thời gian qua, tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tiêu hủy hàng trăm tấn heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm