Hầm Thủ Thiêm: Nước đọng do hệ thống thoát nước nghẹt

Theo kết quả kiểm tra, vị trí đọng nước nằm trong làn đường xe máy hướng từ quận 2 sang quận 1, tại khu tiếp giáp giữa hầm dẫn phía Thủ Thiêm và đốt hầm số 1. Nguyên nhân do hệ thống thu, thoát nước đường hầm ở khu vực này bị tắc nghẽn cục bộ. Hiện đoạn cống đã được sửa chữa, khơi thông và bề mặt đường hầm đã khô ráo.

Cũng theo ông Phúc, kết quả kiểm tra, quan trắc trong thời gian qua cũng cho thấy tất cả đốt hầm đều trong tình trạng ổn định, không xảy ra lún lệch. Các mối nối hầm không có hiện tượng hở mối nối làm nước xì vào.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm