Hai xe đụng nhau, tài xế hai bên đều bị tù

Tùng và Liêm là tài xế của hai xe đụng nhau trong một vụ tai nạn.

Theo hồ sơ, khoảng 5 giờ sáng 14-12-2012, Tùng lái ô tô chở 39 công nhân từ KCN Việt Nam-Singapore I (Thuận An, Bình Dương) đến KCN Việt Nam-Singapore II (Thủ Dầu Một, Bình Dương) để làm việc. Xe Tùng chạy với tốc độ 40 km/giờ. Đến đoạn giao lộ Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Văn Lũy, xe Tùng bị xe khách do Liêm điều khiển đụng vào hông phải, xe Tùng lật xuống đường và bị xe Liêm đẩy một đoạn trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh. Vụ tai nạn khiến hai công nhân trên xe Tùng tử vong tại chỗ và một số công nhân khác bị thương.

Tại tòa, bị cáo Liêm nhận tội, còn Tùng không đồng ý với truy tố của VKS vì cho rằng mình không có lỗi trong vụ tai nạn.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm