Hai xe container 'mắc nạn' ở khu vực cầu vượt Lăng Cha Cả

Sáng sớm nay, 8-5, xe đầu kéo biển kiểm soát 51C 47758 thuộc công ty TNHH Toàn Cầu CITS lưu thông qua vòng xoay Lăng Cha Cả (phường 2, Tân Bình) về hướng công viên Hoàng Văn Thụ đã gặp nạn ngay cầu vượt Lăng Cha Cả.

CSGT tại hiện trường cho biết do tài xế không làm chủ được tốc độ khiến chiếc xe va vào con lươn. Thùng container trên xe lật nghiêng va vào dạ cầu vượt tại số 311, Cộng Hòa, P2, tân Bình.

Tại hiện trường, PV ghi nhận dạ cầu tại vi trị va container có nhiều vết xước dài khoảng 40-50m.

Vụ tai nạn khiến chiếc container và thùng container chắn mất đường để lưu thông về hướng công viên Hoàng Văn Thụ.

Kế đó, chiếc container biển số 51C 54927, thuộc công ty TNHH TM DV GN Hoàng Vũ đã lưu thông vào phần đường hẹp cập dưới chân cầu vượt để đi về hướng công viên Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên do dạ cầu ở đây thấp, mà khung gầm xe đầu kéo cao đã khiến container vướng dính vào dạ cầu.

CSGT Tân Bình, Đội CSGT Tân Sơn Nhất và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Đến khoảng 6 giờ 30 thì cả hai xe đã được cứu hộ an toàn.

CSGT Tân Bình đã yêu cầu tài xế hai xe trên đưa xe về trụ sở để xử lý.

Thời điểm xảy ra tai nạn do còn sớm nên không xảy ra ùn tắc giao thông.

CSGT quận Tân Bình cho biết do hai container rỗng, không chở hàng nên vụ va vướng vào cầu vượt chưa gây ra hậu quả đáng tiếc cho cây cầu. Dù vậy, hai xe container trên đe dọa an toàn của cầu vượt. CSGT thụ lý lập biên bản tại hiện trường cho hay sẽ xử lý hai xe đầu kéo trên về lỗi gây tai nạn va vào cầu vượt và lưu thông vào phần đường cấm khiến vướng vào dạ cầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý.

Xe container 51C 54927 bị vướng vào dạ cầu.

Cứu hộ xe 51C 54927 bị vướng vào dạ cầu.

Vết xước dài dưới dạ cầu do va quẹt của container 51C 47758 bị lật nghiêng

Chiếc container 51C 47758 bị móp nhẹ phần đầu kéo và được cứu hộ an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm