Hải Phòng: Lãnh đạo đi du lịch nước ngoài qua lễ bị yêu cầu giải trình

Ảnh minh họa: Blue-point-trading
Ảnh minh họa: Blue-point-trading

Theo ông Liên chuyến du lịch dài ngày của lãnh đạo quận Ngô Quyền có báo cáovà được sự đồng ý của Ban thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên đoàn đi du lịch về muộn hơn so với kế hoạch báo cáo.

“Sau khi có giải trình, xem xét cụ thể lý do về muộn do chủ quan hay khách quan mới có hướng xử lý”, ông Liên nói.

Trao đổi, ông Nguyễn Xuân Phi -bí thư Quận ủyNgô Quyền - cho biết báo cáo xin nghỉ đi du lịch trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 được gửi đến Ban thường vụ Thành ủytừ sau Tết Nguyên đán, khoảng tháng 2-2015.

“Có thể do báo cáo gửi cách đây mấy tháng nên khi trao đổi với báo chí lãnh đạo Thành ủykhông nhớ và nói sẽ kiểm tra lại”, ông nói.

Ông Phi cho biết thêm, chi phí đi du lịch do lãnh đạo, cán bộ quận bỏ tiền túi và đi theo hình thức cá nhân tựtổ chức chứ khôngdo quận tổ chức. Việc qua dịp lễ vẫn chưa đến nhiệm sở, về muộn so với kế hoạch là vì lý do khách quan, gặp trục trặc khi bố trí vé máy bay.

“Chúng tôi đã bố trí một phó bí thư, một phó chủ tịch quận ở nhà và trên thực tế mọi công việc của quận vẫn diễn ra bình thường”, ông Phi nói.

Theo THÂN HOÀNG/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm