Hải Phòng bổ nhiệm, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Ngày 4-11, Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng đã trao các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo các sở ngành, địa phương, trong đó có bốn phó giám đốc được bổ nhiệm làm giám đốc thay thế người tiền nhiệm nghỉ chế độ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã có quyết định điều động, chỉ định ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở KH-ĐT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Thành trao quyết định cho ông Trần Việt Tuấn làm Bí thư Quận uỷ Lê Chân và ông Lê Trung Kiên làm Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã có quyết định điều động ông Lê Trung Kiên, Bí thư Quận uỷ Lê Chân, về công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế để bổ nhiệm làm Trưởng ban này.

Cùng ngày, UBND TP Hải Phòng cũng đã có quyết định bổ nhiệm ông Lê Trung Kiên, giữ chức Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế thay ông Phạm Văn Mợi nghỉ chế độ.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chánh văn phòng Thành uỷ Hải Phòng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT thay thế ông Trần Việt Tuấn.

Ông Trần Anh Cường, Phó giám đốc Sở Y tế Hải Phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế thay thế bà Phạm Thu Xanh nghỉ chế độ.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này thay thế ông Lê Văn Quý nghỉ chế độ.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở thay thế ông Nguyễn Văn Cao nghỉ chờ chế độ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long làm Giám đốc Sở KH-ĐT thay ông Trần Việt Tuấn

Ông Đỗ Văn Bình, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở thay thế ông Nguyên Bách Phái nghỉ chế độ.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng cũng đã có quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Văn Hà, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận uỷ Ngô Quyền nhiệm kỳ 2020-2025.

Như vậy, vị trí Bí thư Quận uỷ Ngô Quyền và Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng đã có sự hoán đổi giữa ông Phạm Văn Hà với ông Đào Trọng Đức.

Trước đó, ngày 1-11, ông Đào Trọng Đức, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền sau khi đắc cử uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Văn Hà từng làm Giám đốc Sở NN-PTNT, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, sau đó được phân công, bổ nhiệm làm Trưởng ban Tổ chức. Trước Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hà là gương mặt đầy triển vọng cho vị trí lãnh đạo TP.

Tuy nhiên, tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra tối 14-10 vừa qua, ông Hà là một trong hai ứng viên không trúng cử Ban Thường vụ Thành uỷ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm