Hai giám đốc lừa tiền tỉ

Cùng tội này, tòa tuyên phạt Trần Hoàng Mạnh (nguyên kế toán Công ty TNHH An Biên) tám năm tù (tổng hợp với một bản án cũ 12 năm tù, Mạnh phải thụ án 20 năm tù).

Cạnh đó, tòa tuyên phạt Hoàng Thị Lan Phương (nguyên giám đốc Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn) ba năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Thành Công (nguyên trưởng Phòng Giao dịch Hòa Hưng - Ngân hàng Hàng Hải Chi nhánh Sài Gòn) bảy năm tù, Trần Thị Ni Ni (nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Hòa Hưng) ba năm tù treo về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng.

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo cùng một số người liên quan bồi thường cho Ngân hàng Hảng Hải gần 4,8 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, dù không thực hiện hợp đồng mua bán 1.000 tấn gạo cho Công ty I.schroeder KG (Gmbh&co, Đức) nhưng Phấn vẫn đưa hợp đồng này ra làm hồ sơ thế chấp vay Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Sài Gòn 5 tỉ đồng. Phấn nói vay tiền nhằm mua gạo của công ty Thanh để xuất sang Đức. Khi Ngân hàng Hàng Hải yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng minh việc sử dụng vốn vay, Phấn và Thanh đã cấu kết lập hợp đồng giả mua bán gạo khống trị giá hơn 6,8 tỉ đồng rồi mua hóa đơn GTGT bên ngoài, tự lập nội dung, đóng dấu hai công ty để được giải ngân. Nhận được tiền, Thanh đã giao cho Phấn 4,7 tỉ đồng, mượn Phấn 300 triệu đồng. Phấn khai dùng số tiền này đem cho mượn, trả lương... Hiện phía ngân hàng mới chỉ thu lại được hơn 220 triệu đồng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm