Hải Dương có tân phó bí thư Tỉnh ủy

Sáng 10-5, tại TP Hải Dương, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

trao-quyet-dinh-bo-nhiem-ong-trieu-the-hung

Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung Ương ông Nguyễn Thanh Bình trao quyết định của Ban bí thư cho ông Triệu Thế Hùng. Ảnh: Báo Hải Dương

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã trao quyết định điều động, luân chuyển, chỉ định ông Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu trên các cương vị công tác của ông Triệu Thế Hùng.

Đồng thời đề nghị ông Hùng nhanh chóng tiếp cận công việc, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tâm huyết với công việc, sâu sát cơ sở, thực sự cầu thị, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Cũng tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ luôn quan tâm, phối hợp cũng như tạo mọi điều kiện để tân phó bí thư Tỉnh ủy hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân phó bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng cho biết sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống; phát huy các kinh nghiệm, kiến thức đã được trau dồi, tích lũy.

Bên cạnh đó ông cũng sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín, vượt qua khó khăn, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm, giữ vững đoàn kết cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ phấn đấu xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch vững mạnh; xây dựng tỉnh Hải Dương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ông Triệu Thế Hùng, sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, là phó giáo sư-tiến sĩ văn hóa học.

Thời gian qua, ông Hùng đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp in thuộc Thông tấn xã Việt Nam; thiết kế báo, biên tập viên báo Thể Thao Việt Nam; giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Ngoài ra ông Hùng cũng đã đảm nhiệm vị trí công tác là thư ký chủ nhiệm ủy ban-Văn phòng Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên thường trực rồi phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm