Hai cảnh sát kinh tế được trao huân chương chiến công

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019.

Hai cá nhân của Cục Cảnh sát kinh tế được trao Huân chương Chiến công. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Nhiều vụ án lớn đã được xác lập, triệt phá tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đánh trúng, đánh đúng các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm; chủ động phối hợp tốt với cơ quan tư pháp đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện 9.948 vụ (nhiều hơn 12% so với cùng kỳ 2018) phạm tội, vi phạm về kinh tế; phát hiện, bắt giữ 1.139 vụ buôn lậu, 2.733 vụ buôn bán hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; 289 vụ hàng giả... Đặc biệt, lực lượng đã phát hiện, xử lý 13.932 vụ vi phạm, tội phạm về môi trường; phát hiện, xử lý 168 vụ, 320 đối tượng vi phạm, phạm tội về tham nhũng, chức vụ...

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và Ba tặng hai cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an tặng năm cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trước tình hình mới, đòi hỏi các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước phải không ngừng cố gắng, vươn lên về mọi mặt, bám sát chương trình công tác đã đề ra, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế sẽ tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng, đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường công tác trao đổi thông tin và phối hợp hiệp đồng với các cơ quan tố tụng Trung ương và các địa phương trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm