Hạ thủy tàu cá vỏ thép đánh bắt ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa

Con tàu do ông Trần Văn Mười (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) làm chủ, mang hiệu số ĐNa - 90777 TS với tổng mức đầu tư là 18,4 tỷ đồng (trong đó có 17,4 tỷ đồng vốn vay ngần hàng).

Tàu có thiết kế chiều dài: 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao 3,9m, công suất 822CV. Dầu nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước ngọt dữ trữ đảm bảo cho tàu hoạt động liên tục trong 30 ngày. Tốc độ của tàu 10 hải lý/giờ, trong điều kiện mớn nước đầy tải của tàu là 2,7m.

Con tàu được thiết kế hiện đại trước khi hạ thủy.

Ngoài ra, tàu được trang bị một giàn đèn cao áp hiện đại với hơn 200 bóng đèn. Tàu thực hiện đánh bắt cá bằng lưới chụp. Sản phẩm sẽ được bảo quản trong khoang lạnh bằng hình thức ướp đá lạnh, cách nhiệt bằng PU.

Tàu sẽ đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm